Công nghệ khiến con người lười suy nghĩ

13/09/2017 11:30 GMT+7

Việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức làm cho con người mù mờ, theo một nghiên cứu tại Anh.

Trang Daily Mail dẫn lời bà Susan Greenfield - nhà thần kinh học tại Trường Lincoln thuộc Đại học Oxford (Anh) - cho biết việc sử dụng công nghệ ngày càng tăng đang làm cho thế hệ ngày nay giảm nhu cầu giải quyết các vấn đề và tích lũy kiến thức.
Theo nhóm nghiên cứu, việc nhớ tên và ngày tháng không còn quan trọng khi con người dùng điện thoại di động để ghi nhớ lại mà không dùng não để nhớ.
Các nhà nghiên cứu tin rằng việc dành thời gian cho một thế giới công nghệ thông qua màn hình đã thay thế cho việc học, chơi và giao tiếp trong thế giới thực. Sự thay đổi tưởng chừng vô hại này có thể có những ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta lập luận.

tin liên quan

Bác sĩ ơi: Bị u xơ tử cung có nguy cơ bị hiếm muộn không?
Vừa khám sức khỏe định kỳ thì tôi phát hiện mình bị một u xơ tử cung. Vợ chồng tôi chưa có con và hiện tôi rất lo lắng vì u xơ tử cung này sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng có con hay không?(Chị Ngô Mai Anh, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.