Cứu kịp thời bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim

21/03/2017 08:35 GMT+7

Chiều 20.3, tin từ Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP.HCM cho biết đơn vị Can thiệp nội mạch của BV đã cứu sống bệnh nhân nam (59 tuổi, quốc tịch Singapore) bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân trên vào viện trong tình trạng rất nguy kịch: hôn mê, gần ngưng tim, mạch và huyết áp không đo được…
Trước nhập viện, sau bữa ăn chiều, bệnh nhân lên cơn đau ngực dữ dội, kéo dài hơn 30 phút, bất tỉnh, được đưa vào BV An Bình (TP.HCM) cấp cứu trước khi chuyển đến BV Đại học Y Dược. Tại đây, bệnh nhân được đặt stent cấp cứu mạch vành thành công, giúp thông lại mạch máu bị tắc, thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Theo bác sĩ, rất may bệnh nhân được đưa đến BV xử trí kịp thời, vì nhồi máu cơ tim cấp rất dễ gây tử vong.

tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
Ngày 31.1, bác sĩ Nguyễn Minh Toàn, Phó trưởng khoa Nội-Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết ê kíp can thiệp tim mạch của khoa vừa cứu sống một ca bệnh nguy kịch do nhồi máu cơ tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.