Cứu kịp thời bệnh nhân té từ độ cao 5 mét, vỡ gan

08/03/2015 16:05 GMT+7

(TNO) Chiều 8.3, bác sĩ Đặng Minh Hiền, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết các y bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị té vỡ gan trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

(TNO) Chiều 8.3, bác sĩ Đặng Minh Hiền, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết các y bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị té vỡ gan trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Lâm Tha đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng  - Ảnh Huyền TrinhLâm Tha đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng  - Ảnh Huyền Trinh
Theo bác sĩ Hiền, sáng 3.3, bệnh nhân Lâm Tha (42 tuổi, ngụ ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) được người nhà chuyển đến bệnh viện trong tình trạng huyết áp bằng 0, da niêm xanh nhợt, có vết bầm ở hạ sườn phải; được chẩn đoán choáng mất máu nặng nghi vỡ gan.
Theo người nhà bệnh nhân, trước đó anh Tha bị ngã từ độ cao khoảng 5 mét xuống đất khi đang tháo dỡ giàn giáo. Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền liên tiếp 12 đơn vị máu và chỉ định mổ cấp cứu lúc 8 giờ cùng ngày.
Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có khoảng 2.500 ml máu, gan phải vỡ phức tạp ở phân thùy 5, 6, 7 và đang chảy máu; ngay lập tức được xử lý cầm máu, cắt phân thùy 6 và khâu cầm máu diện cắt.
Sau 3 giờ phẫu thuật thành công, bệnh nhân được cứu sống. Hiện tại, sức khỏe của anh Tha đang tiến triển tốt, tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ Hiền cho biết thêm đây là ca bệnh phức tạp nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Đây là trường hợp đầu tiên bệnh nhân được tiến hành cắt bán phần gan phải tại bệnh viện. Trước đây các ca tương tự đều được chuyển viện lên tuyến trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.