Cứu một bệnh nhân bị giật điện cháy vùng sọ

05/07/2011 08:41 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Quảng Nam hôm 4.7 cho biết, vừa thực hiện thành công ca mổ cứu sống một bệnh nhân chấn thương và bỏng nặng ở vùng đầu do bị điện giật ngã từ trên cao xuống đất.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, trú thôn 5 xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) bị nạn và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiên Phước từ ngày 29.5, nhưng sau đó phải chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê nặng.

Sau ca phẫu thuật đầu tiên hôm 6.6, đến ngày 20.6, bệnh viện tiếp tục phẫu thuật lần 2 để cấy ghép da nhân tạo đắp vào vùng da đầu bị khuyết rộng.

Đến hôm 4.7, sức khỏe của bệnh nhân Cường đã hồi phục tốt, sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Cường bị điện giật, ngã từ trụ điện gần nhà xuống đất, gây chấn thương sọ não nặng và khuyết hỏng phần mềm vùng chẩm, cháy một vùng sọ.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.