Cứu người bị thủng thực quản do uống thuốc cả vỏ

03/12/2015 18:30 GMT+7

Chiều nay (3.12), các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết sức khoẻ của bệnh nhân Trần Công Hoang đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật nội soi gắp dị vật trong thực quản ngày 2.12.

Chiều nay (3.12), các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết sức khoẻ của bệnh nhân Trần Công Hoang đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật nội soi gắp dị vật trong thực quản ngày 2.12.

Thực hiện nội soi gắp dị vật thực quản cho bệnh nhân Trần Công Hoang - Ảnh: Tâm NgọcThực hiện nội soi gắp dị vật thực quản cho bệnh nhân Trần Công Hoang - Ảnh: Tâm Ngọc
Ông Hoang năm nay 43 tuổi, trú huyện Tuy An (Phú Yên).
Trước đó 5 ngày, sau khi uống thuốc, ông Hoang thấy cảm giác đau ở cổ và đau lan xuống bụng. Khi bị đau bụng dữ dội, ông đi khám ở phòng khám tư nhân thì được chẩn đoán đau dạ dày.
Uống thuốc mãi không bớt, đến trưa 2.12, ông vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khám. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện dị vật trong thực quản ông nên tiến hành phẫu thuật. Dị vật được lấy ra là một viên thuốc còn nguyên vỏ có các cạnh sắc nhọn.
Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, vỏ thuốc là dị vật thực quản hay gặp ở người lớn tuổi, trường hợp còn trẻ như ông Hoang là rất hiếm. Vỏ thuốc đã gây thủng thực quản nên bệnh nhân sẽ được điều trị kháng sinh, ăn uống phải qua ống sonde để tránh nhiễm trùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.