Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

12/05/2013 12:42 GMT+7

(TNO) Sáng 12.5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tiền Giang đã cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

(TNO) Rạng sáng 12.5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tiền Giang tiếp nhận bệnh nhân tên Danh Tha (25 tuổi, quê TP.Rạch Giá, Kiên Giang, đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất bò viên ở P.9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) trong tình trạng nguy kịch: Mạch và huyết áp bằng 0, có vết thương 2 cm ở ngực trái, mất nhiều máu.

Ê kíp mổ gồm các bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Dương Phong và Phan Văn Ngon đã phẫu thuật khẩn cấp trong 50 phút. Bệnh nhân được khâu lại lỗ thủng trên thất trái, dẫn lưu màng phổi.

Đến sáng nay bệnh nhân đã tỉnh lại và cho biết bị bạn nhậu đâm sau khi cãi nhau.

Bệnh nhân Danh Tha
Bệnh nhân Danh Tha được cứu sống sau nhát dao đâm thủng tim

* Trước đó, vào đêm 11.5, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cũng đã mổ cấp cứu thành công ca gãy cột sống của bệnh nhân Lê Văn Mười (54 tuổi, ngụ ấp An Lạc A, xã Lương Hòa Lạc, H.Chợ Gạo, Tiền Giang).

Tai nạn xảy ra khi bệnh nhân trèo hái dừa và ngã xuống đất từ khoảng cách 4 mét. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, cử động được hai chân và bớt đau vùng lưng.    

Tin, ảnh: Phương Hà

>> Cứu sống nạn nhân bị đâm thủng tim
>> Một trung úy công an tự đâm thủng tim
>> Cứu sống một ngư dân bị cá đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi
>> Cứu sống nhiều bệnh nhân bị đâm thủng tim, bụng
>> Cứu sống người bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống hai nạn nhân bị đâm thủng tim, phổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.