Cứu sống bệnh nhi bị tay chân miệng nguy kịch

17/05/2013 15:24 GMT+7

(TNO) Ngày 17.5, ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, gửi thư khen ngợi các bác sĩ Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, đã nỗ lực cứu sống bệnh nhi sáu tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng nguy kịch.

(TNO) Ngày 17.5, ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, gửi thư khen ngợi các bác sĩ Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, đã nỗ lực cứu sống bệnh nhi sáu tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng nguy kịch.

Trước đó bệnh nhi Phạm Thanh Hoài (ngụ xã Tân Phước, H.Lai Vung, Đồng Tháp) nhập viện do bị bệnh tay chân miệng cấp độ 4 (là cấp nguy kịch, khả năng tử vong gần 100%).

Nhận định nếu chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu thì trên đường vận chuyển có thể cháu sẽ tử vong, nên các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành lọc thay máu cho cháu.

Sau nhiều lần thay máu, tích cực cứu chữa, sức khỏe cháu Hoài đã ổn định. 

Hiện cháu Hoài đã xuất viện.

Thanh Dũng

>> Trời oi bức, bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Bệnh tay chân miệng bắt đầu “nổi dậy”
>> Bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Hơn 300 trẻ nghỉ học vì bệnh tay chân miệng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.