Cứu sống công nhân bị cắt đứt chân và bộ phận sinh dục

23/08/2013 13:24 GMT+7

(TNO) Ngày 23.8, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai đã phẫu thuật thành công cứu sống một công nhân bị máy xay đường cắt đứt rời chân trái và bộ phận sinh dục.

Trước đó, sáng 22.8, trong lúc làm việc tại Công ty VinaCafe (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), anh Trần Tất Danh (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đã bị rơi xuống máy xay đường và bị máy xay cuốn nát hoàn toàn chân trái, mất bộ phận sinh dục, vỡ toác bàng quang, hậu môn và bị dập nát vùng mông cùng vùng xương chậu bên trái...

Sau khi vào BVĐK Đồng Nai cấp cứu, mạch huyết áp của nạn nhân không đo được, tim nhiều lần ngừng đập, ê kíp cấp cứu phải nhồi tim trở lại.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc BVĐK Đồng Nai, cho biết phải huy động 10 bác sĩ của 2 chuyên khoa ngoại tổng quát và ngoại tiết niệu tiến hành nhiều kỹ thuật phức tạp để cấp cứu cho nạn nhân.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày bệnh viện đã truyền cho nạn nhân 66 đơn vị máu.

Hiện anh Danh đã tỉnh lại, tim mạch, huyết áp bắt đầu hoạt động trở lại.

Các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Kim Cương

>> Bị máy cuốn lột hết da bộ phận sinh dục
>> Một thanh niên tự cắt "của quý
>> Nối thành công "của quý" bị cắt lìa
>> Tai nạn lao động, 2 công nhân bị thương nặng
>> Tai nạn lao động nghiêm trọng, 1 người chết, 2 người bị thương
>> 2 người chết vì tai nạn lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.