Cứu sống sinh viên bị đâm thủng tim, phổi

13/02/2011 00:08 GMT+7

Ngày 12.2, bác sĩ Bùi Trần Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đã thành công, cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi, dạ dày, ruột non và rách tĩnh mạch dọc cột sống.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Công Thức (22 tuổi, ở thôn Phú Thọ 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên), sinh viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (Quảng Nam), nhập viện lúc 21 giờ 30 tối 11.2 trong tình trạng hết sức nguy kịch. Trên người anh Thức có 2 vết thương ở vùng bụng, 1 vết thương ở vùng ngực trái thấu tim phổi, trong tình trạng choáng nặng, mạch yếu, huyết áp tụt đến khi mổ là không.

Hiện bệnh nhân Thức đã tỉnh táo, tạm thời qua cơn nguy kịch. Người nhà cho biết, anh Thức bị đâm tại quán cà phê Hoa Biển ở thôn Phú Hiệp 3 (xã Hòa Hiệp Trung). Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Hòa tiến hành điều tra.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.