Đâm kim để trị bệnh, bé sơ sinh xuất huyết nghiêm trọng

19/11/2011 08:19 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ tiếp nhận bé trai 25 ngày tuổi bị thầy lang trị bệnh gây thương tích. Đó là cháu Nguyễn Hoàng Huy (ngụ thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), nhập viện trong tình trạng thân thể đẫm máu.

(TNO) Ngày 18.11, Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ tiếp nhận bé trai 25 ngày tuổi bị thầy lang trị bệnh gây thương tích. Đó là cháu Nguyễn Hoàng Huy (ngụ thị trấn Mái Dầm, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), nhập viện trong tình trạng thân thể đẫm máu.

Kiểm tra vết thương, các bác sĩ phát hiện cháu bị kim đâm nhiều vết gây xuất huyết và nhiễm trùng.

Nghiêm trọng hơn, cháu Huy bị bệnh rối loạn đông máu nên khi bị thương rất khó cầm máu.

Êkíp bác sĩ đã cho truyền huyết tương tươi đông lạnh để cầm máu, truyền hồng cầu bổ sung lượng máu bị mất.

Người nhà bệnh nhi cho biết, do bé hay khóc thét liên tục, không bú sữa nên nhiều người đoán bé bị trúng gió, phải đi thầy lang dùng kim lể lấy máu mới hết bệnh.

Sáng 18.11, người thân đưa cháu Huy đến thầy lang trong xóm điều trị.

Sau khi thầy lang dùng kim đâm hàng chục vết, thấy Huy càng khóc và chảy máu liên tục nên người nhà hoảng sợ đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

 Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.