Đặt vòng tránh thai

05/10/2014 03:00 GMT+7

Cách nay hơn 8 tháng, vợ chồng tôi kế hoạch, tôi có đi bệnh viện đặt vòng tránh thai. Nhưng sau lần đặt vòng đó, tôi thường bị ra máu. Thời điểm ra máu thường là giữa chu kỳ kinh. Tôi có hỏi thì người ta nói tình trạng đó là do tử cung co bóp khiến vòng tránh thai gây ra chảy máu. Mong bác sĩ tư vấn. Xin cám ơn. (diemng@...)

Thông thường ra máu (huyết) giữa chu kỳ kinh nguyệt là do tình trạng phóng noãn, nội tiết cơ thể có sự thay đổi, là bình thường. Với trường hợp đặt vòng tránh thai, thường sau khi đặt

3 - 6 tháng, có thể ra huyết nhiều hơn bình thường trước đó, là do vật lạ (vòng) đưa vào cơ thể. Sau thời gian đó tình trạng ra huyết sẽ giảm dần. Đặt vòng tránh thai có thể gây ra tác dụng phụ như đau bụng. Trường hợp của bạn đã đặt vòng thời gian lâu như vậy mà vẫn còn ra huyết, cần đi bác sĩ chuyên khoa kiểm tra lại, siêu âm xem vòng nằm đúng vị trí không; kiểm tra nội mạc tử cung dày, mỏng ra sao; hoặc cổ tử cung có bị viêm nhiễm gây xuất huyết hay không.

Bác sĩ Dương Phương Mai

>> Đặt vòng tránh thai vẫn có thai 2 lần
>> Nguy hiểm do đặt vòng tránh thai quá lâu
>> Đặt vòng tránh thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.