Đau chân do giày cao gót

15/06/2013 03:25 GMT+7

Giày cao gót có thể làm tăng nguy cơ mắc một loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở phụ nữ, bao gồm viêm khớp, tổn thương cơ bắp và dây thần kinh.

Theo nghiên cứu mới do Trường cao đẳng thuật chữa bệnh chân ở Anh tiến hành, phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau sau khi mang giày cao gót trong trung bình chỉ một giờ và sáu phút, và 1/5 trong số họ cảm thấy đau rát chân sau khi đi bộ chỉ 10 phút. Nghiên cứu cũng cho thấy gần 50% phụ nữ phải chịu đựng các vấn đề về chân và 1/3 chị em mang giày cao gót họ biết là không phù hợp song vẫn mang vì nó giúp họ đẹp lên.

 Đau chân do giày cao gót
Ảnh: Shutterstock

Các chuyên gia cũng phát hiện khoảng 90% phụ nữ đã bị các vấn đề như giộp da, nứt gót chân, mụn nước ở chân...

Tờ Daily Express dẫn lời chuyên gia Mike O'Neill thuộc trường trên cho hay, mang giày cao gót càng cao, cơ thể càng chúi về phía trước và các chị em càng phải gượng lại về phía sau và điều này có thể làm chệch hướng khung xương chậu và ảnh hưởng đến cột sống.

Mai Duyên

>> Đau gót chân khi đổi tư thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.