Để xua tan nỗi sợ hãi

26/06/2008 16:11 GMT+7

Bạn luôn cảm thấy thiếu tự tin khi phát biểu trước đám đông? Đừng quá lo lắng vì các nhà khoa học ở Mỹ, châu u và Úc đang chế tạo một loại thuốc được làm từ hormone oxytocin có thể xóa tan nỗi sợ hãi, e dè trong bạn, theo Báo The Times của Anh.

Nhiều cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy oxytocin có tác dụng đẩy lùi nỗi lo lắng cũng như giúp xoa dịu cảm giác sợ hãi. Hiện các nhà khoa học ở Mỹ, châu u và Úc đang chạy đua với thời gian để sớm tung ra thị trường loại thuốc được làm từ oxytocin với hy vọng sẽ giúp loại bỏ thói quen dùng một số loại thuốc an thần gây hại ở nhiều người. The Times dẫn lời chuyên gia Paul Zak thuộc Đại học Claremont (Mỹ) cho biết: "Nhiều cuộc thử nghiệm cho thấy hormone oxytocin không gây ra các tác dụng phụ cũng như không gây nghiện".

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.