Dưỡng chất quý từ dòng Mekong

15/11/2014 16:15 GMT+7

Trong các loại dưỡng chất mà con người tìm ra, acid béo Omega-3 EPA, DHA được đánh giá rất cao nhờ vào sự hữu ích của nó, đặc biệt là khả năng hỗ trợ tốt người sử dụng trước các căn bệnh thời đại như ung thư, tim mạch, tiểu đường.

 

Điều đáng nói là từ năm 2014, lịch sử khai thác Omega-3 EPA, DHA sang trang mới khi một doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đã “tinh chiết” thành công từ dòng Mekong để làm phong phú nguồn cung dưỡng chất quí giá này.

Câu chuyện kỳ thú ở cực Nam của tổ quốc

Ngay từ giữa thập niên 2000, khi nghề nuôi cá tra ở Việt Nam bùng nổ thì quá trình chế biến xuất khẩu cũng để lại một lượng phụ phẩm dồi dào, được chế biến thành bột cá, mỡ cá thô. Trong đó, mỡ cá thô chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quí hiếm nhất là Omega 3 EPA, DHA nhưng được dùng để sản xuất dầu bio-diesel hoặc xuất khẩu với giá rất rẻ. Không chấp nhận sự lãng phí đó, Tập đoàn Sao Mai đã dày công nghiên cứu và cuối cùng chọn Tập đoàn Desmet - Châu Âu để đặt hàng cung cấp thiết bị công nghệ độc quyền tinh luyện mỡ cá thành dầu ăn. Năm 2013, sau ba năm kể từ ngày ký hợp đồng mua công nghệ thiết bị, nhà máy tinh luyện dầu cá cao cấp đầu tiên trên thế giới của tập đoàn Sao Mai đã đi vào hoạt động. Sự ra đời của nhà máy đã mở ra hướng đi mới cho ngành khai thác Omega 3 EPA, DHA: không chỉ từ biển cả mà ngay từ dòng Mekong thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Biển lớn mà không đủ  

Lâu nay, acid béo Omega 3 EPA, DHA chủ yếu được khai thác từ một số loài cá biển sống ở vùng nước lạnh. Tuy biển cả chiếm ba phần tư bề mặt trái đất nhưng trữ lượng của loại dưỡng chất thiết yếu này chỉ đủ để dùng trong ngành dược và thực phẩm chức năng. Mặt khác, trong cá biển có chứa một số thành phần kim loại nặng độc hại như thủy ngân nên việc chiết xuất EPA, DHA cũng phải có công nghệ phù hợp, đảm bảo an toàn. Bởi vậy, tất cả sản phẩm dầu cá nhập khẩu vào Việt Nam dù đã được cơ quan chức năng chứng nhận là sạch, nhưng luôn được khuyến cáo chỉ sử dụng với liều lượng nhất định.

Dưỡng chất quý từ dòng Mekong

“Kho báu được khai quật” từ dòng Mekong 

Công nghệ tinh luyện hiện đại hàng đầu thế giới với hiệu suất thu hồi cao hơn 97%, đảm bảo lưu giữ hầu hết các dưỡng chất ban đầu đã cho phép tập đoàn Sao Mai biến mỡ cá tra thô ĐBSCL thành sản phẩm dầu cá cao cấp Ranee đưa vào bếp ăn của mọi gia đình. Với cảm quan màu dầu rất đẹp, hoàn toàn không có mùi tanh và thành phần chính là các acid béo không no Omega 3, 6, 9, khoáng vi lượng canxi, vitamin E, đặc biệt là EPA, DHA dầu cá cao cấp Ranee là một sản phẩm dầu ăn rất có giá trị và giàu Omega 3 EPA, DHA cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, không như cá biển, con cá tra ĐBSCL được nuôi theo các tiêu chuẩn VSATTP quốc tế nghiêm ngặt nên đương nhiên dầu cá cao cấp Ranee chiết xuất từ cá tra hoàn toàn không có nguy cơ gây mất an toàn với người tiêu dùng. Rõ ràng, sự ra đời của nhà máy tinh luyện dầu cá cao cấp Ranee đã tạo ra một tương lai mới tươi sáng hơn trong việc khai thác nguồn Omega 3 EPA, DHA vô tận từ ĐBSCL.

Theo những tài liệu khoa học được công bố, dầu cá có đến hơn 20 lợi ích đối với sức khỏe con người. Dùng dầu cá thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, giúp hỗ trợ điều trị huyết áp, chống béo phì, bảo vệ xương, da, mắt, tóc, móng tay, chống viêm, hỗ trợ điều trị hen suyễn, cải thiện tâm trạng, chống trầm cảm, tốt cho phụ nữ mang thai, có lợi cho hệ thần kinh, ngăn ngừa rối loại tâm thần, tăng cường trí nhớ, hiệu quả làm việc và đặc biệt chống lại bệnh tiểu đường type 2, tăng cường hệ miễn dịch và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Giờ đây, đã có thêm một giải pháp đơn giản để hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm đồng thời tăng cường bảo vệ sức khỏe là người Việt Nam thường xuyên bổ sung EPA và DHA vào cơ thể qua bữa ăn hàng ngày bằng phương pháp chiên xào bình thường bởi dầu cá cao cấp Ranee giàu Omega-3 do Tập đoàn Sao Mai sản xuất. Hơn thế nữa, trong bối cảnh một số quốc gia đang mất kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực dầu ăn thì sự xuất hiện của dầu cá cao cấp Ranee như một tương lai đầy hứa hẹn cho người tiêu dùng.

Việc sở hữu loài cá tra basa độc tôn cũng như sự ra đời của nhà máy tinh luyện mỡ cá thành dầu ăn cao cấp Ranee đầu tiên trên thế giới đã khẳng định những giá trị mới mà tập đoàn Sao Mai mang lại, không những đem đến cho người tiêu dùng một loại dầu ăn bổ dưỡng mà còn làm phong phú thêm nguồn cung Omega 3 EPA, DHA cho thế giới. (Hoàng Lâm)

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.