Duy trì hứng khởi với thức uống 'đúng chuẩn'

11/11/2013 09:47 GMT+7

Làm sao để chọn được loại nước không chỉ đơn thuần có công dụng giải khát mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe? Đó là vấn đề đang rất được các bạn trẻ năng động ngày nay quan tâm.

Làm sao để chọn được loại nước không chỉ đơn thuần có công dụng giải khát mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe? Đó là vấn đề đang rất được các bạn trẻ năng động ngày nay quan tâm. Đâu là thức uống “đúng chuẩn” để cơ thể luôn sẵn sàng với các hoạt động trong ngày? Cùng lắng nghe tư vấn của Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh (Phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM) về vấn đề này.

Giải mã nhu cầu về nước của cơ thể

Trước hết cần hiểu rằng, việc uống đủ 8 ly nước mỗi ngày không đảm bảo sẽ bù đắp tuyệt đối việc mất nước diễn ra liên tục của cơ thể. Lý do là vì cơ thể cần được bổ sung đầy đủ cả nước cũng như ion và chất điện giải hòa tan, hai thành phần “bất khả phân ly” của dịch cơ thể, đóng vai trò chủ chốt trong việc vận chuyển oxy và dưỡng chất thiết yếu đến từng tế bào và các cơ quan trong cơ thể để đảm bảo mọi hoạt động sống.

Thế nên, việc chỉ uống nước thường mà không chủ động bù đắp các chất điện giải và ion thiết yếu cho cơ thể như Ca2+, K+, Na+, Cl-… thì chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của cơ thể. Khi đó, dù được tiếp nước liên tục, cơ thể vẫn phải “kêu cứu”, gây nên tình trạng thiếu sức sống, khó tập trung, dễ nhức đầu và mệt mỏi. Bạn vì thế cũng khó đạt được 100% phong độ để hoàn thành một ngày lao động, học tập và làm việc hiệu quả. 

Duy trì hứng khởi với thức uống đúng chuẩn  1
Nước thường không bù đắp được lượng ion và chất điện giải cơ thể mất đi mỗi ngày

Tăng giảm lượng nước đúng cách

Vậy đâu là lý do bạn cần bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể mỗi ngày? Đơn giản là cơ thể bạn mất nước liên tục trong tất cả hoạt động hàng ngày, thậm chí mất nước mỗi giờ, thông qua các hoạt động tưởng chừng đơn giản như hít thở, đi lại, hoạt động thể lực,... nên việc bù nước cho cơ thể cần được chú trọng và thường xuyên. Hơn thế nữa nếu không bổ sung nước kịp thời cho cơ thể có thể đối mặt với các triệu chứng như choáng váng, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí tử vong.

Đặc biệt, đối với các trường hợp vận động nhiều như chơi thể thao có thể sẽ bị mất nhiều nước liên tục càng đòi hỏi sự bù nước cho dịch cơ thể một cách khoa học và chuẩn xác: trước, trong và sau khi vận động.

Duy trì hứng khởi với thức uống đúng chuẩn  2
Cơ thể cần bù đắp “đúng và đủ” nước khi vận động thể thao cũng như các hoạt động trong ngày

Theo BS. Minh Hạnh, nên ưu tiên bù nước đầy đủ cho cơ thể trong suốt quá trình vận động thể thao bằng thức uống bổ sung ion và chất điện giải, để giúp cân bằng điện giải và thúc đẩy sự vận hành của dịch cơ thể tốt hơn. Hơn thế nữa, cơ thể khi được bù đắp đủ nước cũng như ion và chất điện giải sẽ tạo điều kiện tốt cho máu lưu thông tốt hơn, đưa oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu đến từng đơn vị tế bào, đảm bảo cơ chế tự tái tạo năng lượng và gia tăng sức bền của cơ thể, đem lại cho bạn cảm giác sảng khoái và nguồn năng lượng dồi dào giúp hoạt động hiệu quả và duy trì sức khỏe tốt.

Ngoài ra, BS. Minh Hạnh cũng có một lưu ý nhỏ, cần tinh ý lựa chọn thức uống có thành phần ion và chất điện giải gần giống nhất với tỉ lệ nước, ion và chất điện giải có trong cơ thể nhằm giúp cơ thể hấp thụ nước nhanh và hiệu quả hơn, đem lại cho bạn cảm giác năng lượng dồi dào.

Duy trì hứng khởi với thức uống đúng chuẩn  3
Bổ sung đầy đủ nước, ion và chất điện giải cho cơ thể giúp hoạt động hiệu quả hơn

Không chỉ bù nước cho cơ thể trong các hoạt động hàng ngày và khi chơi thể thao, việc bổ sung đúng và đủ nước trong từng tình trạng sức khỏe khác nhau cũng rất cần được lưu tâm. Cụ thể hơn, khi bị sốt hay tiêu chảy, người bệnh cần đảm bảo bù đắp nước ion và chất điện giải liên tục cho cơ thể vì quá trình mất nước bên trong cơ thể lúc này diễn ra rất nhanh chóng. Việc bổ sung nước ion và các chất điện giải này sẽ giúp cơ thể giữ được sự cân bằng nước-điện giải, và giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Tinh ý hơn khi chọn nước uống

Ngày nay, nhiều người có sở thích dùng nước uống có gas, nước tăng lực thậm chí là nhiều loại thức uống không rõ nguồn gốc với nhiều caffeine hay thành phần nhân tạo dù chúng có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Hậu quả là, nguy cơ bị các bệnh tim mạch, huyết áp và đái tháo đường tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống về lâu dài. BS. Minh Hạnh khuyên chúng ta cần kỹ tính hơn trong việc chọn nước uống hàng ngày cho cơ thể, bắt đầu bằng việc hạn chế các thức uống chứa chất bảo quản, nhiều caffeine và calorie, thay vào đó cần ưu tiên lựa chọn thức uống có thành phần tương tự như nước trong cơ thể tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, từ đó việc cân bằng nước, ion và chất điện giải nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Được nghiên cứu và phát triển bởi công ty dược hàng đầu Nhật Bản, Pocari Sweat là thức uống giàu ion và chất điện giải có tỉ lệ gần giống nhất với tỉ lệ ion và chất điện giải có trong cơ thể, có khả năng bổ sung ion và chất điện giải giúp cân bằng nước cho cơ thể, từ đó giúp thanh lọc độc tố từng cơ quan và mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái, tiếp thêm nguồn sinh lực giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Ngoài ra, Pocari Sweat với thành phần không chứa chất bảo quản, caffeine và lượng calorie rất thấp xứng đáng là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Truy cập www.facebook.com/pocarivietnam và www.pocarisweat.com.vn để hiểu thêm lợi ích của Pocari Sweat đối với sức khỏe của bạn.

Duy trì hứng khởi với thức uống đúng chuẩn  4

 THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.