Gia tăng đái tháo đường ở trẻ em

05/11/2014 04:49 GMT+7

Ngày 4.11, tại cuộc họp báo nhân ngày đái tháo đường (ĐTĐ) thế giới, Bệnh viện Nội tiết T.Ư cho biết, tỷ lệ mắc ĐTĐ thể 2 tăng đến 200% trong vòng 10 năm qua (hiện có khoảng 5 triệu người mắc); trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới ước tính, trung bình trên thế giới, tỷ lệ này tăng 50% trong vòng 20 năm.

Đáng lo ngại, ĐTĐ gia tăng ở trẻ em, với việc xuất hiện các ca bệnh 11 - 15 tuổi tại Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ trong khi bệnh này thường chỉ gặp sau 45 tuổi. Ngay với người trưởng thành, bệnh nhân mắc ĐTĐ cũng đang trẻ hóa với tỷ lệ: 1,7% người từ 30 - 39 tuổi; 3,7% ở nhóm 40 - 49 tuổi.

Nhóm 50 - 59 tuổi tỷ lệ này lên đến 7,5% và tăng lên 9,9% nhóm 60 - 69 tuổi. Đến 64% bệnh nhân mắc ĐTĐ không được chẩn đoán, đến khám khi đã có biến chứng nguy hiểm. GS Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết ĐTĐ, nhận định với tốc độ gia tăng nhanh chóng, ĐTĐ được cảnh báo là bệnh nguy hiểm dù không phải là bệnh lây nhiễm.

Liên Châu

>> 5,4% người VN mắc bệnh đái tháo đường
>> Biến chứng thận do bệnh đái tháo đường
>> Chế độ ăn ở bệnh nhân đái tháo đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.