Giảm nguy cơ mất trí nhớ nhờ máy tính

09/09/2012 03:20 GMT+7

Sử dụng máy tính có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người lớn tuổi. “Khi dân số thế giới già, số người bị suy giảm nhận thức và mất trí nhớ sẽ tăng lên đến 50 triệu vào năm 2025”, đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Osvaldo Almeida, tại Đại học Tây Úc (Úc) nói.

Theo hãng tin New Kerala, Almeida với các đồng nghiệp tiến hành một cuộc khảo sát kéo dài 8 năm ở hơn 5.000 nam giới từ 65 đến 85 tuổi. Các nhà khoa học phát hiện nguy cơ mắc chứng mất trí giảm khoảng 30-40% ở những người lớn tuổi sử dụng máy tính so với người không dùng.

 Giảm nguy cơ mất trí nhớ nhờ máy tính
Ảnh: Shutterstock

Mai Duyên

>> Lười đánh răng dễ mất trí nhớ
>> Béo phì sẽ mất trí nhớ nhanh hơn
>> Dáng đi chậm cảnh báo mất trí nhớ
>> Mất trí nhớ không do tuổi tác
>> Căng thẳng khởi sự cho chứng mất trí nhớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.