Giãn tĩnh mạch chân

25/05/2012 03:26 GMT+7

Tôi bị bệnh giãn tĩnh mạch chân (nhức mỏi, sưng mắt cá, nặng chân, tê chân, chuột rút về đêm) và tĩnh mạch nông giãn ra nổi ngoằn ngoèo trên da khá nhiều nhưng chưa có biến chứng gì nặng. Xin hỏi, bệnh ở tình trạng như thế có gì đáng ngại không, điều trị thế nào? (honganhng@...)

Tôi bị bệnh giãn tĩnh mạch chân (nhức mỏi, sưng mắt cá, nặng chân, tê chân, chuột rút về đêm) và tĩnh mạch nông giãn ra nổi ngoằn ngoèo trên da khá nhiều nhưng chưa có biến chứng gì nặng. Xin hỏi, bệnh ở tình trạng như thế có gì đáng ngại không, điều trị thế nào? (honganhng@...)

Giãn tĩnh mạch là một bệnh của thời đại, hay gặp ở những bệnh nhân trên 50 tuổi và nữ nhiều hơn nam khoảng 4 lần. Bệnh gây ra khá nhiều khó chịu cho bệnh nhân như đau nhức chân, mỏi chân, tê chân, sưng phù chân và chuột rút về đêm. Những biến chứng thường gặp là vỡ tĩnh mạch bị giãn gây chảy máu nhiều, viêm tắc tĩnh mạch nông, viêm tắc tĩnh mạch sâu và cuối cùng là thuyên tắc động mạch phổi, một biến chứng khá nặng nề và có thể gây tử vong đột ngột. Theo như bạn mô tả, khi đã có những tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo trên da phối hợp với các triệu chứng như vậy thì theo phân loại của Hội Tĩnh mạch học thế giới, bạn đã bị giãn tĩnh mạch nông độ 3. Với mức độ giãn tĩnh mạch như vậy, bệnh nhân phải khám và tiến hành phẫu thuật lấy bỏ tĩnh mạch giãn thì bệnh mới khỏi.

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam

>> Điều trị suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần
>> Chích lể có thể gây biến chứng
>> Giãn tĩnh mạch tinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.