Giáo sư Vũ Văn Đính được vinh danh “Cống hiến trọn đời”

14/09/2012 03:45 GMT+7

Hôm nay 14.9, trong khuôn khổ Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2012 sẽ có lễ tôn vinh trao tặng danh hiệu “Cống hiến trọn đời” vì sự nghiệp y tế cho Giáo sư Vũ Văn Đính.

Giáo sư Vũ Văn Đính, 79 tuổi (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), là người sáng lập ra ngành hồi sức cấp cứu của y tế Việt Nam. Ông đã có nhiều công trình khoa học, cho ra đời nhiều cuốn sách quý về lĩnh vực hồi sức cấp cứu, đặc biệt truyền đạt nhiều kinh nghiệm quý trong xử trí các ca cấp cứu khó, cấp cứu các ca ngộ độc do các độc tính mạnh: lá ngón, rắn độc, nọc ong; kinh nghiệm cấp cứu các trường hợp đặc biệt nguy hiểm: sốc phản vệ, ngộ độc thuốc...

Ông đã trực tiếp cứu chữa nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Với bề dày cống hiến, ông từng được nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Nhân dân; Anh hùng Lao động.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.