Hạt cười cải thiện đường ruột

20/04/2013 03:40 GMT+7

Hạt cười (quả hồ trăn) có thể giúp thay đổi hàm lượng các vi khuẩn có khả năng cải thiện sức khỏe đường ruột, theo một nghiên cứu mới ở Mỹ.

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học nông nghiệp và thực phẩm thuộc Đại học Florida (Mỹ) phát hiện hạt cười có tính chất prebiotic. Theo nghiên cứu, thường những thực phẩm có đặc tính prebiotic có thể kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa, qua đó ngăn chặn được các bệnh về đường tiêu hóa. Trong cuộc nghiên cứu này, theo Hãng tin ANI, các tình nguyện viên ăn gần 100 gr hạt cười mỗi ngày.

 Hạt cười cải thiện đường ruột
Ảnh: Đ.N.Thạch

Mai Duyên

>> Hạt cười giảm nguy cơ ung thư
>> Hạt cười giúp kích thích tiêu hóa
>> Lợi ích từ hạt cười, hạnh nhân
>> Hạt cười giúp giảm cân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.