HIV tái phát sau gần 2 năm biến mất

11/07/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ Mỹ vừa phát hiện sự sinh sôi trở lại của HIV ở bệnh nhân được cho là đã hoàn toàn khỏi bệnh.

(TNO) Các bác sĩ Mỹ vừa phát hiện sự sinh sôi trở lại của HIV ở bệnh nhân được cho là đã hoàn toàn khỏi bệnh.

 HIV
HIV có thể bám dai dẳng trong cơ thể vì lập được các bể chứa vi rút trong não và ruột - Ảnh: SPL

Kết quả xét nghiệm ở bé gái 4 tuổi tại Mississippi, một trong hai ca được cho là chữa khỏi HIV/AIDS, cho thấy sự tái xuất của vi rút chết người trong máu, theo BBC.

Đây là một diễn biến đầy bất ngờ, vì bệnh nhân đã hoàn toàn không còn HIV trong lần chẩn đoán hồi tháng 3, dù không được điều trị bằng thuốc trong gần 2 năm.

Tin tức mới là một bước lùi trong nỗ lực tìm kiếm các điều trị căn bệnh thế kỷ, với hy vọng có thể trị sạch HIV nếu can thiệp sớm sau khi bệnh nhân chào đời.

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm quốc gia của Mỹ, bày tỏ thất vọng trước sự xuất hiện trở lại của HIV ở bệnh nhân được đặt biệt danh là “bé gái Mississippi”.

Thuốc chống HIV/AIDS có thể kiểm soát được vi rút trong máu, nhưng HIV có những địa điểm lẩn trốn hết sức hiệu quả, như trong ruột và não.

Nếu ngưng điều trị, vi rút lại chui ra khỏi nơi ẩn nấp và bắt đầu "công cuộc" tàn sát bạch cầu.

Phi Yến

>> Trẻ nhiễm HIV khó đến trường vì bị kỳ thị
>> Chỗ dựa của những người nhiễm HIV
>> Hứa hẹn gel chống HIV cho phụ nữ
>> Thiết bị ngừa thai chống HIV
>> HIV và vitamin
>> Kháng thể miễn dịch trước HIV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.