Hy vọng cho người bị liệt

22/09/2009 00:15 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Zurich (Thụy Sĩ) đã tìm ra một phương pháp có thể giúp người bị liệt do chấn thương cột sống đi lại được mà không cần nhận các tín hiệu từ não, theo AP.

Trong cuộc nghiên cứu mới, chuột vừa được chữa trị bằng thuốc, vừa dùng biện pháp kích thích bằng điện và liệu pháp vận động trên máy đi bộ. Biện pháp chữa trị hỗn hợp này giúp chuột có thể đi lại và chạy gần như bình thường trên máy trong vòng 30 phút dù các cơ không hề nhận được tín hiệu từ não. Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu có thể khôi phục lại các chức năng bình thường hoặc gần như bình thường của thần kinh ở cột sống.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.