Kê đơn không hợp lý làm tăng nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc

Liên Châu
Liên Châu
27/11/2020 09:25 GMT+7

Hội nghị khoa học về phòng chống kháng kháng sinh tại Việt Nam được Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức sáng 26.11, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết kháng sinh ra đời điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm, góp phần tăng tuổi thọ người dân. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo kháng kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa toàn cầu, nhiều bệnh nhân không có thuốc chữa do vi khuẩn kháng thuốc, do tình trạng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đang ở mức báo động. Ước tính đến năm 2050, số người chết do kháng kháng sinh trên toàn thế giới có thể lên đến 10 triệu người.
Ông Khuê cho biết một trong những nguyên nhân gây kháng kháng sinh tại Việt Nam  là kê đơn chưa phù hợp.
Thiếu trang thiết bị làm xét nghiệm nên nhiều bác sĩ áp dụng phác đồ bao vây, kê đơn theo công thức kháng sinh và vitamin để điều trị, khiến sử dụng quá mức cần thiết, gây kháng kháng sinh.
Trong ngày 26.11, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh và Đại sứ Anh tại Việt Nam  đã ký kết chương trình hợp tác phòng, chống kháng kháng sinh tại Việt Nam . Chương trình hợp tác sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho bác sĩ, dược sĩ về kê đơn kháng sinh hợp lý; cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, tiếp cận vắc xin để phòng ngừa bệnh; nâng cao hiểu biết của cộng đồng về sử dụng kháng sinh hợp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.