Kiểm soát tiểu đường

27/11/2013 03:05 GMT+7

Theo Shubhda Bhanot, một chuyên gia về dinh dưỡng và bệnh tiểu đường Ấn Độ, bệnh nhân tiểu đường cần chú ý tập thể dục nhiều vì hoạt động thể chất có thể giúp cơ thể sử dụng insulin tốt hơn, từ đó cơ thể có thể chuyển hóa glucose thành năng lượng cho các tế bào.

Những người này có thể kiểm soát được bệnh tốt mà không cần đến thuốc bằng cách lên kế hoạch ăn uống thích hợp và hoạt động thể chất đầy đủ. Chuyên gia Bhanot khuyên bệnh nhân tiểu đường nên gặp bác sĩ chuyên về nội tiết mỗi 6 tháng một lần để kiểm tra tình trạng bệnh của mình.

Bệnh nhân tiểu đường cũng nên kiểm tra mắt thường xuyên (mỗi năm một lần) để sớm phát hiện và điều trị kịp các vấn đề về mắt liên quan đến bệnh tiểu đường trước khi quá muộn. Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường thường xuyên xét nghiệm máu để kiểm tra lipid, chức năng thận và gan ít nhất mỗi năm một lần.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.