Kịp cứu sống một bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/10/2018 11:03 GMT+7

Sức khỏe bệnh nhi Hồ Đăng Anh (9 tháng tuổi, trú xã Hướng Linh, H.Hướng Hóa) đã tiến triển tốt và đang tiếp tục theo dõi.

Ngày 23.10, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng khoa Tim mạch - lão khoa, Trưởng đơn nguyên tim mạch can thiệp (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho hay sức khỏe bệnh nhi Hồ Đăng Anh (9 tháng tuổi, trú xã Hướng Linh, H.Hướng Hóa) đã tiến triển tốt và đang tiếp tục theo dõi tại khoa nhi của bệnh viện.
Trước đó, ngày 18.10, em Anh được người nhà đưa vào viện trong tình trạng ho, khó thở, chậm phát triển thể chất.
Người nhà bệnh nhân cho hay, anh trai của Anh đã qua đời 1 năm trước vì bệnh tim bẩm sinh.
Qua siêu âm, các bác sĩ xác định Anh có dị tật lỗ thông liên thất, đã tăng áp phổi mức độ vừa, giãn buồng tim.
Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ nội soi bít lỗ thông bằng dụng cụ qua đường mạch máu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.