Tẩy nốt ruồi sao cho an toàn?

11/06/2005 15:12 GMT+7

Rất nhiều người cảm thấy phiền lòng vì những nốt ruồi nằm ở các vị trí không lấy gì làm... dễ coi cho lắm. Họ muốn tẩy bỏ song lại nghe tin đồn rằng phá nốt ruồi sẽ dễ bị ung thư. Vậy thực hư ra sao?

Bác sĩ Trần Ngọc Sĩ, Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết: "Theo tài liệu y văn và kinh nghiệm của chúng tôi, phần lớn các nốt ruồi đều vô hại (lành tính). Tuy nhiên, cũng có một vài dạng nốt ruồi có thể gây ác tính. Do đó, nếu ai muốn tẩy bỏ nốt ruồi thì nên đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được khám và điều trị thích hợp".

Sau khi khám, nếu bác sĩ xác định các nốt ruồi không có dấu hiệu ác tính, bạn có thể phá chúng như ý muốn. Hiện có nhiều phương pháp phá nốt ruồi như đốt điện, laser hoặc phẫu thuật (tùy theo vị trí, độ lớn của các nốt ruồi). Tại TP.HCM, bạn có thể đến Phòng Tư vấn (phòng 018, tầng trệt, khoa Khám bệnh) của Bệnh viện Da liễu (số 2 Nguyễn Thông, Q.3), vào các buổi chiều từ 13-16h00 (trừ thứ bảy, chủ nhật) để được tư vấn.

Ngọc Trang
(ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.