Mạt tấn công học sinh

18/12/2011 22:56 GMT+7

Khoảng một tháng nay, nhiều học sinh nội trú Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (T15 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) liên tục bị ngứa ngáy cơ thể.

Khoảng một tháng nay, nhiều học sinh nội trú Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (T15 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) liên tục bị ngứa ngáy cơ thể.

Ông Lê Trọng Tín - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mạt cắn. Trường đã liên hệ với công ty sát trùng đến phun thuốc hai lần nhưng vẫn chưa diệt hết được”.

Bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, cho biết: “Mạt là một loại côn trùng thuộc họ nhện, hay gặp là loại mạt nhà (acariens), sống trong giường ngủ, trên chăn màn chiếu gối. Mạt nhà hay gặp ở những nơi thiếu vệ sinh hoặc ở nơi sống tập thể, không giặt giũ thường xuyên chăn mền, drap trải giường... Vết thương do mạt cắn thường sưng đỏ, ngứa, nổi bóng nước. Để lâu có thể bị bội nhiễm do gãi”.

Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.