Mất trí nhớ – nỗi lo của nước nghèo

04/12/2009 09:55 GMT+7

Chứng mất trí nhớ sẽ là một khuyết tật phổ biến nhất trong số người cao tuổi ở các nước nghèo khi dân số già đi và trở thành gánh nặng trong tương lai.

Nghiên cứu của chuyên gia Renata Sousa và các cộng sự tại Viện Tâm thần học thuộc Đại học King’s College London của Anh đã khuyến cáo như vậy trên tạp chí The Lancet.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát số liệu của 15.000 người trên 65 tuổi tại 7 nước nghèo và trung bình (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Dominica, Venezuela, Mexico, Peru) và nhận định rằng các bệnh kinh niên về não và tinh thần ở người cao tuổi sẽ là thách thức lớn về y tế cộng đồng. Nghiên cứu đi ngược với quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo đó, bệnh về mắt là vấn đề nghiêm trọng nhất ở người cao tuổi.

Mặt khác, nghiên cứu nói trên dẫn dự báo của Tổ chức Bệnh Alzheimer Quốc tế cho rằng người mắc bệnh Alzheimer tăng gấp đôi sau mỗi 20 năm – lên đến 66 triệu bệnh nhân vào năm 2030 và 115 triệu bệnh nhân vào năm 2050 trên thế giới. Trong khi đó, số người cao tuổi tại các nước có thu nhập thấp và trung bình tăng lên từ 490 triệu người từ năm 2010 lên đến 1,6 tỉ người vào năm 2050.

Theo Tr.Lâm  / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.