Mẹ hút thuốc, con dễ bị yếu thận

01/01/2017 15:05 GMT+7

Những đứa trẻ có mẹ hút thuốc lá trong thời gian mang thai sẽ dễ bị tổn thương thận lúc lên 3 tuổi, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Clinical của Hiệp hội Thận Mỹ.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ hút thuốc trong thai kỳ là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra có lượng protein bất thường trong nước tiểu - một dấu hiệu của bệnh thận.
Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe thận hiển hiện rất rõ khi trẻ lên 3 tuổi. “Hút thuốc lá khi mang thai được cho là có liên quan tới sinh non, nhẹ cân và ngạt ở trẻ sơ sinh”, trưởng nhóm nghiên cứu Koji Kawakami thuộc Đại học Kyoto (Nhật Bản) cho biết.
Các chuyên gia rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở gần 45.000 trẻ từ lúc còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi lên 3 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.