Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

08/08/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Viện Pasteur TP.HCM đã xác nhận trường hợp tử vong của cháu Dương Phú Quý tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) vào ngày 6.8 là do bệnh tay chân miệng.

(TNO) Chiều 8.8, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết: Viện Pasteur TP.HCM đã xác nhận trường hợp tử vong của cháu Dương Phú Quý (1 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam) tại bệnh viện này vào ngày 6.8 là do bệnh tay chân miệng.

Cháu Quý nhập viện trong tình trạng rất yếu.

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh nói trên và bệnh diễn biến nặng ở cấp độ 4.

Mặc dù được tập trung điều trị theo đúng phác đồ nhưng sức khỏe cháu càng lúc càng xấu đi và đã không qua khỏi sau khi nhập viện vài giờ.

Theo Sở Y tế Bến Tre, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.200 ca tay chân miệng, trong đó có 3 ca tử vong.

Khoa Chiến

>> 14 ca tử vong do bệnh tay chân miệng
>> Trung Quốc thử nghiệm vắc xin ngừa bệnh tay chân miệng
>> Trời oi bức, bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Bệnh tay chân miệng bắt đầu “nổi dậy”
>> Bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao
>> Hơn 300 trẻ nghỉ học vì bệnh tay chân miệng
>> Đầu năm bệnh tay chân miệng gia tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.