Một điều dưỡng nhiễm cúm A/H1N1

14/02/2014 11:40 GMT+7

(TNO) Sáng 14.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện có 3 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đang được điều trị tại đây, trong đó có một trường hợp là nhân viên của bệnh viện.

(TNO) Sáng 14.2, bác sĩ Nguyễn Đông, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện có 3 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đang được điều trị tại khoa này, trong đó có một trường hợp là nhân viên của bệnh viện.

Một điều dưỡng nhiễm cúm A/H1N1
Bệnh nhân Bo Bo Thị Xuất đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa

Các trường hợp nhiễm cúm đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm là Nguyễn Thị Điệp (45 tuổi, trú tại phường Phước Hải, TP.Nha Trang; nhân viên điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện); Bo Bo Thị Xuất (18 tuổi, trú xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa); Lê Ngọc Trà My (17 tháng tuổi, trú phường Phước Long, TP.Nha Trang).

Các bệnh nhân trên đều nhập viện ngày 11.2, với các triệu chứng sốt, ho.

Theo bác sĩ Nguyễn Đông, trong số 3 người đang được điều trị tại khoa, nặng nhất là chị Bo Bo Thị Xuất, 2 người khác tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt hơn.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Điệp có tiền sử mắc cúm mãn tính, khi bị nhiễm cúm A/H1N1 chưa bị suy hô hấp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có một người tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 là bệnh nhân Huỳnh Thanh Tuấn (30 tuổi, ở TP.Nha Trang), tử vong lúc 17 giờ 10 phút ngày 13.2.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Đã có 4 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, 1 trường hợp tử vong
>> Phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1
>> Hà Nội xuất hiện ổ dịch nghi cúm H1N1
>> Hai vợ chồng nghi nhiễm cúm A/H1N1 sau khi ăn gia cầm chết
>> Một bệnh nhân tử vong do nhiễm vi rút cúm A (H1N1)
>> 6 tháng đầu năm: Hơn 200.000 người nhiễm cúm A/H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.