Một người Đài Loan nhiễm Zika sau khi trở về từ Việt Nam

17/09/2016 08:00 GMT+7

Một người Đài Loan nhiễm vi rút Zika sau khi tham dự đám cưới của con trai tại VN.

Ngày 16.9, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết cơ quan đầu mối thực hiện điều lệ y tế quốc tế Đài Loan, Trung Quốc vừa thông báo về việc ghi nhận một nam giới 63 tuổi, người Đài Loan nhiễm vi rút Zika sau khi tham dự đám cưới của con trai tại VN trong khoảng thời gian từ 28.8 - 4.9.2016.

tin liên quan

Kế hoạch thả muỗi chống vi rút Zika tại Nha Trang
Chiều 19.8, phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài, cho biết tỉnh này ủng hộ kế hoạch thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia tại 4 phường của TP.Nha Trang vào năm 2017, nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết cũng như ngăn ngừa vi rút Zika.
 

Đám cưới con trai bệnh nhân người Đài Loan được tổ chức tại một khách sạn ở TX.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Cục Y tế dự phòng đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Trà Vinh điều tra, xác minh ổ dịch, véc tơ truyền bệnh tại khu vực bệnh nhân người Đài Loan lưu trú trong thời gian ở Trà Vinh cũng như các khu vực xung quanh để phát hiện sớm các ca nghi ngờ; lấy mẫu gửi về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm chẩn đoán xác định, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.