Muốn tiểu mà khó tiểu là bệnh gì?

25/01/2005 21:40 GMT+7

Hỏi: Em năm nay 24 tuổi . Em đi tiểu rất nhiều lần trong một ngày (khoảng 20 lần/ngày). Cứ mỗi lần muốn đi tiểu lại khó đi, mất khoảng 5 đến 7 giây mới đi được và thấy hơi buốt đầu dương vật. Xin cho biết đó là bệnh gì? (Nguyễn Văn Hải)

Đáp: Tiểu khó là tình trạng bệnh lý muốn tiểu mà không tiểu được do rất nhiều nguyên nhân:

- Yếu tố cơ học như: sỏi, u xơ tiền liệt tuyến, hẹp niệu đạo, phimosis.

- Rối loạn chức năng dẫn tiểu: thông thường các rối loạn bàng quang do thần kinh gây nên.

- Các nguyên nhân do viêm đường tiểu, tiểu buốt, tiểu khó.

Bạn tiểu khó, nhiều lần, trên 20 lần và hơi buốt ở đầu dương vật, có khả năng do rối loạn chức năng dẫn tiểu. Tuy vậy để chuẩn đoán chắc chắn bạn cần đi siêu âm hệ niệu, xét nghiệm nước tiểu xem có bị viêm nhiễm không, có sỏi không và có bị hẹp bao qui đầu không ? Có kết quả, BS sẽ hướng dẫn bạn phương pháp chữa trị.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.