Nắng nóng kéo dài, bệnh nhi tăng đột biến

26/04/2019 15:08 GMT+7

Ngày 25.4, Bệnh viện (BV) Phụ sản Nhi TP.Đà Nẵng cho hay đợt nắng nóng tuần qua khiến bệnh nhi tăng đột biến, mỗi ngày BV tiếp nhận 1.300 - 1.500 lượt khám chữa bệnh.

Ngoài bệnh nhi Đà Nẵng, các phụ huynh tỉnh thành lân cận cũng đưa con em về đây điều trị.
Các bác sĩ cho hay nắng nóng kéo dài khiến đề kháng trẻ kém, dễ nhiễm vi khuẩn, vi rút xâm nhập, cộng với quá trình sinh hoạt, chăm sóc trẻ thiếu khoa học như bảo quản thức ăn không tốt, chế độ quạt mạnh hoặc nhiệt độ máy lạnh quá thấp... nên trẻ dễ đổ bệnh.
Mặc dù công tác khám chữa bệnh vẫn đáp ứng nhờ BV đã kê thêm giường, huy động y bác sĩ, tăng giờ làm việc, nhưng do số lượng bệnh nhân, người nhà quá đông nhiều khu vực, phòng ốc ngột ngạt, oi bức vì quá tải (ảnh).
BV khuyến cáo đợt nắng nóng còn kéo dài nên phụ huynh cần có những giải pháp phòng bệnh hiệu quả như đảm bảo chế độ ăn uống, giữ vệ sinh cho trẻ, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.