Ngủ quạt giúp giảm nguy cơ đột tử ở trẻ

08/10/2008 15:40 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức chăm sóc sức khỏe Kaiser Permanente, Hoa Kỳ cho rằng việc ngủ quạt có thể giúp giảm nguy cơ bị hội chứng đột tử ở trẻ (SIDS). Đây là một hội chứng thường xảy ra ở những em bé 2-4 tháng tuổi và tử vong cao điểm nhất vào những tháng mùa đông.

Các nhà khoa học xuất phát từ giả thuyết một trong những nguyên nhân của hội chứng này có thể do bầu không khí xung quanh trẻ gia tăng lượng CO2 từ khí thở ra của ba mẹ khi ngủ chung hay do phòng ngủ không được thông thoáng... Từ đó, họ đã phỏng vấn 185 bà mẹ có con bị SIDS tại vùng nam California từ năm 1997-2000 và so sánh với 312 trẻ bình thường có cùng độ tuổi, chủng tộc, điều kiện sống...

Kết quả cho thấy khi trẻ ngủ trong căn phòng có mở cửa sổ thì giảm 36% nguy cơ bị SIDS, còn nếu ngủ với quạt nhẹ trong phòng thì giảm đến 72% nguy cơ này.

BS Nguyễn Tất Bình/Báo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.