Ngừa ngạt thở ở trẻ con

11/07/2013 03:20 GMT+7

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có nguy cơ bị ngạt thở cao trong khi ngủ. Cha mẹ có thể giúp giữ cho trẻ sơ sinh an toàn, theo những hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật Mỹ:

Để trẻ sơ sinh ngủ trong giường cũi hoặc nôi có nệm chắc, không có mền, gối hoặc thú nhồi bông; Không treo đồ vật trên giường cũi của trẻ; Nghiền hoặc cắt thức ăn thành từng miếng nhỏ; Luôn luôn theo dõi trẻ cẩn thận trong khi trẻ ăn uống; Hãy chắc rằng trẻ nhai kỹ thức ăn.

Không khuyến khích trẻ cười hoặc nói chuyện trong khi ăn; Đừng cho trẻ vừa chạy vừa ăn hoặc vừa chơi vừa ăn; Đồ chơi phải phù hợp với độ tuổi của trẻ và không tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt thở cho trẻ; Tham gia một lớp hô hấp nhân tạo và tìm hiểu sơ cứu cơ bản.

Mai Duyên

>> Cảnh giác chứng ngạt thở khi ngủ kéo dài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.