Người phụ nữ đầu tiên ghép tròng đen giả ở Mỹ

11/03/2019 12:07 GMT+7

Một phụ nữ (ở South Florida, Mỹ) đã trở thành người đầu tiên trong nước đã được ghép tròng đen giả để chữa mắt trái đã bị tổn thương từ lúc nhỏ.

Katheryn Mercer (12 tuổi) có mắt trái bị tổn thương do bị một trái banh tennis quăng vào, theo CBS Miami.
Cách đây gần hai tuần, Mercer đã được phẫu thuật ghép tròng đen giả để điều trị cho những người có tròng đen bị tổn thương hoặc bị mất vì một hội chứng bẩm sinh như tật dị mống mắt, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).
Trong tháng 5.2018, Cục FDA đã đồng ý sử dụng sản phẩm này trong nước.
“Thật ngạc nhiên. Tròng đen trông rất tự nhiên. Không ai biết nó là đồ giả”, Mercer nói trên CBS Miami.
Tròng đen này rất mỏng và được chế theo kích cỡ và màu sắc mà mỗi người thích.
Bác sĩ mắt Andrew Shatz, người phẫu thuật cho Mercer hy vọng kỹ thuật ghép tròng đen giả này sẽ được thực hiện phổ biến hơn, theo CBS Miami.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.