Nguy cơ mắc Parkinson từ thuốc trừ sâu

28/05/2013 16:53 GMT+7

(TNO) Một cuộc hồi cứu hơn 100 cuộc nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… có liên quan tới việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson (một dạng bệnh liệt rung).

(TNO) Một cuộc hồi cứu hơn 100 cuộc nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… có liên quan tới việc làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson (một dạng bệnh liệt rung).

Để có kết luận trên, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Emanuele Cereda của Bệnh viện Đại học IRCCS ở Pavia, Ý và đồng nghiệp là tiến sĩ Gianni Pezzoli của Viện Parkinson tại Milan, Ý hồi cứu 104 cuộc nghiên cứu về việc tiếp xúc với cỏ dại, nấm, động vật gặm nhấm, thuốc diệt côn trùng… và nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Nghiên cứu, được công bố trên chuyên san Neurology, phát hiện rằng tiếp xúc với thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng và các dung môi làm tăng 33-80% nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Theo hãng tin UPI, cuộc hồi cứu cũng cho thấy nguy cơ mắc bệnh Parkinson tăng cao nếu thời gian tiếp xúc với những hóa chất trên kéo dài.

Huỳnh Thiềm

>> Giảm nguy cơ mắc parkinson
>> Ớt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson
>> Thiết bị cấy ghép não có ích cho bệnh nhân Parkinson
>> Bệnh Alzheimer và Parkinson không lây nhiễm
>> Chẩn đoán Parkinson qua nước bọt
>> Thêm rủi ro mắc bệnh Parkinson
>> Uống thuốc diệt cỏ vì chồng dọa giết
>> Bắt kẻ dùng thuốc diệt cỏ mưu sát gia đình vợ
>> Vụ Những cái chết bí ẩn ở Làng Riềng: Tìm thấy chất diệt cỏ cực độc trong mẫu nước
>> Cứu bé sơ sinh nhiễm độc thuốc diệt cỏ
>> Thiết bị diệt cỏ cho người làm vườn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.