Nguy kịch vì say nắng

09/05/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Anh N.H.L (41 tuổi) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch khi đã bị hôn mê, co giật, sùi bọt mép, mạch chậm.

(TNO) Ngày 9.5, anh N.H.L (41 tuổi, ở H.Bố Trạch, Quảng Bình) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch khi đã bị hôn mê, co giật, sùi bọt mép, mạch chậm.

Sau cấp cứu, hiện sức khỏe của anh L. vẫn rất yếu, được theo dõi đặc biệt. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị say nắng. Được biết, anh L. làm nghề thợ xây và suy kiệt khi đang làm việc giữa trời nắng.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện cho biết, trước đó đã tiếp nhận hai trường hợp nguy kịch vì say nắng, đó là anh H.M.H (39 tuổi, ở H.Bố Trạch) làm nghề thợ xây dựng và cháu N.H.N (10 tuổi, ở H.Quảng Ninh) bị say nắng trên đường đi học về.

Trương Quang Nam

>> Nắng nóng kỷ lục
>> Uống phòng say nắng
>> Món canh giải nhiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.