Nguyên tắc mở cửa xe hơi an toàn: Đơn giản nhưng rất nhiều người không biết!

Thiên Lan
Thiên Lan
15/05/2019 04:35 GMT+7

Với tình hình giao thông như hiện nay, mỗi lần lái xe đều ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Những người đi xe máy, thường bị kẹp trong làn đường dành cho xe máy, giữa những chiếc xe hơi đang đỗ và xe cộ lưu thông, rất dễ bị tấn công bởi sai lầm của việc mở cửa xe hơi.
Thật không may là nó xảy ra phổ biến hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Một báo cáo năm 2011 cho thấy trung bình mỗi ngày có một tai nạn do mở cửa xe ở Chicago (Mỹ), chiếm khoảng 1/5 tất cả các vụ tai nạn được báo cáo, theo Reader’s Digest.
Thành phố New York (Mỹ) đã công bố kế hoạch nâng cao nhận thức về việc mở cửa xe của các hành khách đi taxi bằng cách phát hành một quảng cáo video và dán nhãn có dòng chữ “Hãy nhìn người đi xe máy!” trên tất cả 13.000 xe taxi trong thành phố.

Nguyên tắc mở ngược tay

Một blog thiết kế đô thị tuyệt vời đã kêu gọi một hành động đơn giản - không gì dễ thực hiện hơn, khi lái xe hoặc dành cho hành khách đi trên xe!
Đó là chỉ cần mở cửa xe bằng tay ngược phía với cửa.
Mẹo này đến từ Hà Lan, đó là lý do tại sao nó có tên gọi “Cái với tay kiểu Hà Lan”.
Nếu bạn đang ngồi ở ghế phụ, bên cạnh tài xế của một chiếc xe đang đậu và muốn ra ngoài, đừng mở cửa bằng tay phải là tay sát bên cửa. Thay vào đó, hãy dừng việc mở cửa theo phản xạ tự nhiên, mà hãy mở cửa bằng tay ngược phía với cửa xe, là tay trái.
Ngược lại, đối với cửa phía tài xế hay phía bên trái, bạn hãy mở cửa xe bằng tay ngược lại - là tay phải.
Nghĩa là, hãy dùng tay trái để mở cửa bên phải, và dùng tay phải để mở cửa bên trái.
Và tài xế nên có trách nhiệm tuyên truyền cho hành khách biết điều này.

Tại sao nên làm vậy?

Vì cách này buộc bạn sẽ phải “quay nhìn trước - mở cửa sau”.
Chuyển động đơn giản này buộc bạn phải xoay người ra sau để với tới tay nắm cửa, trước tiên tầm mắt của bạn sẽ quan sát được gương chiếu hậu, sau đó quan sát ra ngoài đường phía sau xe, từ đó có thể nhìn thấy người đi xe máy đang tiến đến gần.
Mẹo là chỉ sử dụng tay xa cửa nhất để đảm bảo phải xoay người trước khi mở cửa.
Chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại rất hiệu quả. Trong nhiều thập niên, đó là cách mà các tài xế đã được hướng dẫn để mở cửa xe.
Giống như bất kỳ thói quen nào, “Cái với tay kiểu Hà Lan” này sẽ mất một thời gian để tạo thành thói quen.
Có nhiều phương tiện để truyền thông và một vài khẩu hiệu có thể giúp bạn ghi nhớ.
Khẩu hiệu yêu thích của tổ chức “Cái với tay kiểu Hà Lan” là: “Với - Xoay - Nhìn - Mở”.
Bạn cũng có thể nhớ theo logic nghịch sau: Tay phải mở trái, tay trái mở phải. Hoặc vòng tay trước mở cửa sau, quay nhìn trước, mở cửa sau theo Reader’s Digest.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.