Nhiều ca nhập viện do ăn sứa biển bị ngộ độc

14/05/2014 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, bác sĩ Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế), cho biết vào tối 12.5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Oanh bị ngộ độc thực phẩm do ăn sứa biển.

(TNO) Ngày 13.5, bác sĩ Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế), cho biết vào tối 12.5 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Oanh (trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) bị ngộ độc thực phẩm khá nặng với các triệu chứng nôn mửa, mất nước, sốt cao... do ăn sứa biển.

Hiện bệnh nhân Oanh đang được điều trị.

Theo bác sĩ Hoàng, trong vòng một tháng qua tại bệnh viện này đã tiếp nhận 10 ca ngộ độc do ăn sứa biển và thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt nặng, mất nước, nôn mửa nhiều, chóng mặt, nóng sốt.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân không nên ăn sứa biển đầu mùa vì độc tố rất cao, nếu làm không sạch rất dễ dẫn đến ngộ độc ngay sau khi ăn.

Bùi Ngọc Long

>> Nhiều người nhập viện sau khi ăn sứa biển
>> Hàng chục người bị ngộ độc sau khi ăn đám hỏi
>> Ngộ độc thực phẩm, 1 người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.