Nhiều dự án bệnh viện ở TP.HCM chậm phê duyệt, chậm tiến độ

Duy Tính
Duy Tính
17/01/2020 10:59 GMT+7

Năm 2019, ngành y tế TP.HCM đã xảy ra nhiều sự cố y khoa, đặc biệt là 4 - 5 sự cố liên quan đến thẩm mỹ .

Ngày 17.1, Sở Y tế TP.HCM đã tổng kết công tác ngành y tế năm 2019.
PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP, cho biết năm 2019, toàn TP tiếp nhận 50 triệu lượt khám, chữa bệnh, tăng 12% so với năm 2018. Trong đó, có hơn 2,56 triệu lượt khám, chữa bệnh nội trú, tăng 0,5%.
Mặc dù ngành y tế TP đã đạt được những thành tựu khá lớn như áp dụng kỹ thuật hiện đại vào khám, chữa bệnh nâng cao hiệu quả điều trị, làm hài lòng người bệnh, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại.
Năm 2019 đã xảy ra nhiều sự cố y khoa, đặc biệt là 4 - 5 sự cố chết người liên quan đến thẩm mỹ. Các công trình xây dựng chậm tiến độ, chưa được vào sử dụng theo kế hoạch được: Bệnh viện (BV) Ung bướu cơ sở 2; xây mới khu B - C của BV Từ Dũ; Khoa Ngoại, BV Nguyễn Trãi; Khu chẩn đoán điều trị kỹ thuật cao BV Nhân dân 115…
Đặc biệt, lãnh đạo các BV bức xúc vì các đề án, kế hoạch phát triển BV liên quan đến định mức trang thiết bị y tế, dự án công nghệ thông tin, dự án nâng cấp BV của các BV chậm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. TP sẽ làm rõ việc chậm trễ này là do sở ngành nào chịu trách nhiệm.
PGS-TS Thượng cho rằng, năm 2020, ngành y tế còn những khó khăn, thách thức mới. Đó là triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử tại các trạm y tế điểm; hoàn thành bệnh án điện tử ở các BV; đa dạng hóa các loại hình không dùng tiền mặt; năm thứ 2 thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dự toán chi; chuẩn bị liên thông khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh; xây dựng quy trình phản ứng nhanh; xây dựng dữ liệu lớn về khám, chữa bệnh làm nền tảng để phát triển trung tâm quản lý và điều hành y tế thông minh…
Trọng tâm năm 2020 của ngành y tế TP là phòng chống dịch bệnh có hiệu quả; nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế; nâng cao năng lực BV tuyến quận huyện; phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai kỹ thuật chuyên sâu tại BV tuyến TP; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo sự tuân thủ quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.