Những góc nhìn đa chiều về tinh thần thể thao học đường

09/10/2014 09:19 GMT+7

Lần đầu tiên, một chương trình đi bộ gây quỹ được tổ chức tại VN với mục tiêu phát triển thể thao học đường, "MILO - Hành trình năng lượng xanh" do nhãn hàng Nestlé MILO phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM đã tạo ra một dấu ấn không nhỏ trong lòng các em nhỏ và các bậc cha mẹ.

Những góc nhìn đa chiều về tinh thần thể thao học đường 1
Màn khởi động ấn tượng của chương trình “MILO - Hành trình năng lượng xanh - Ảnh: NÉSTLE MILO

Ngày 5.10 vừa qua, hoạt động này đã thu hút được sự tham gia của hơn 7.000 người, trong đó có cả những gương mặt rất quen thuộc như cầu thủ bóng rổ Triệu Hán Minh, diễn viên Kim Hiền và TS Trần Thị Minh Hạnh - PGĐ Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM... Họ đều có những cái nhìn rất khác nhau về hoạt động hỗ trợ thể thao học đường này.

Triệu Hán Minh: Thể thao học đường là sợi dây kết nối bền chặt !

Là một vận động viên bóng rổ tài năng, có nhiều năm gắn liền với các hoạt động thể thao, anh chàng cầu thủ bóng rổ trẻ tuổi tin rằng thể thao có tính gắn kết rất chặt chẽ. Đó là sự kết nối giữa những người bạn, những người đồng đội và cả cộng đồng.

Milo 2

Tham gia đóng góp 100 quả bóng rổ có chữ ký tặng cho chương trình, anh chia sẻ: “Đến với chương trình “MILO” - Hành trình năng lượng xanh vừa rồi, Minh thấy các em rất phấn khởi khi cùng ba mẹ và các thầy cô đi bộ khiến mình cũng vui lây niềm vui của các bé. Những khoảng thời gian cùng luyện tập thể thao như thế này sẽ tạo ra những sợi dây kết nối rất bền chặt giữa các em nhỏ với gia đình, với bạn bè và với cả tinh thần cộng đồng nói chung.

TS Trần Thị Minh Hạnh - PGĐ Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM: vận động giúp trẻ phát triển lành mạnh

Cũng là một trong những chuyên gia có nhiều thời gian gắn bó với các hoạt động thể thao hướng đến cộng đồng, TS Minh Hạnh rất tích cực ủng hộ ngày hội “MILO - Hành trình năng lượng xanh” ngày 5.10 vừa qua với 100 chiếc khăn thể thao.

Chị chia sẻ: “Ngày nay đã có nhiều bậc phụ huynh cho con chơi thể thao hơn để con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng vì lứa tuổi 6 - 12 tuổi các em rất thích vận động cả trong và ngoài trường học. Vì vậy tôi đã đưa con gái đến cùng tham gia ngày hội đi bộ gây quỹ “MILO - Hành trình năng lượng xanh” vừa qua để cháu cảm thấy yêu thích hơn các hoạt động thể thao lành mạnh”.

Kim Hiền: Là một người mẹ, tôi kêu gọi mọi người cho con vận động nhiều hơn !

Tuy bận rộn với kế hoạch làm việc dày đặc nhưng Kim Hiền vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngày hội, cô đã cùng ông xã Andy và cậu con trai Sonic hào hứng tham gia đi bộ bên cạnh hơn 7.000 người khác. Không chỉ vậy, cô cũng dành tặng 100 đôi giày thể thao có chữ ký cho chương trình.

Bà mẹ trẻ tiết lộ: “Sonic đang ở độ tuổi rất hiếu động và luôn muốn khám phá nhiều điều mới mẻ trong học tập cũng như vui chơi. Hiền nghĩ nhu cầu được vận động là một nhu cầu rất chính đáng của các bé và nên được khích lệ. Các mẹ hãy cho con chơi thể thao, hoạt động thể chất nhiều hơn để con luôn khỏe mạnh”.

 Những góc nhìn đa chiều về tinh thần thể thao học đường 2
MC Thanh Bạch hào hứng giữa đông đảo các em học sinh tham gia chương trình

Hơn 7.000 người tham dự ngày hội “MILO - Hành trình năng lượng xanh” đã có một buổi sáng cuối tuần tràn đầy năng lượng và ý nghĩa khi đã đóng góp 550 triệu đồng cho quỹ phát triển thể thao học đường. Toàn bộ số tiền được dùng để trang bị các dụng cụ thể thao (sân bóng rổ, thang thể lực,…) cho 10 trường học còn khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Sau những thành công bước đầu, chương trình sẽ được nhân rộng hơn nữa đến các tỉnh thành khác trên cả nước. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hoạt động này tại www.facebook.com/MILOVietnam

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.