Nối bàn tay đứt lìa cho bệnh nhi 7 tuổi

02/12/2009 14:08 GMT+7

Ngày 1-12, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết tại đây vừa phẫu thuật nối thành công bàn tay đứt lìa cho bệnh nhi D.V.T, 7 tuổi, ngụ tại Bến Cầu, Tây Ninh. Em T. gặp nạn do sơ ý để tay phải vào máy tuốt lúa đang hoạt động.

Bác sĩ Mai Trọng Tường, Trưởng Khoa Vi phẫu – Tạo hình, cho biết cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật vi phẫu nối các mạch máu nhỏ và phải thao tác dưới kính hiển vi. Hiện các ngón tay phải của em T. có thể cử động và bắt đầu có cảm giác. Các bác sĩ khẳng định đã cứu được bàn tay, tuy nhiên có thể bệnh nhân phải thực hiện thêm các phẫu thuật để nối da, nối hoàn chỉnh một số gân, dây thần kinh...

Trước đó, bệnh nhân mất nhiều máu, được gia đình băng bó vết thương, bảo quản bàn tay phải trong thùng nước đá và sơ cứu tại Bệnh viện Củ Chi TPHCM.

Theo K.Hương / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.