Nối thành công bàn tay bị đứt lìa cho một công nhân nữ

22/12/2018 15:25 GMT+7

Chiều 22.12, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (BVĐK Lâm Đồng), cho biết bệnh viện vừa nối thành công bàn tay đứt lìa của một bệnh nhân), và bàn tay đang có dấu hiệu hồi phục

Trước đó, lúc 8 giờ 30 sáng 21.12, BVĐK Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân V.T.E (28 tuổi, quê Thanh Hóa; ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng), trong tình trạng bàn tay phải được bỏ vào túi ni lông ướp đá. Bệnh nhân bị máy cưa xẻ gỗ làm đứt lìa bàn tay. Chị E. là công nhân của một xưởng cưa tại H.Lâm Hà.
Ê kíp thực hiện ca nối bàn tay chị E. Bệnh viện Lâm Đồng cung cấp
Qua kiểm tra cho thấy vết thương ở vùng mu bàn tay bệnh nhân có đường kính dài 10 cm, đứt lìa bàn tay, là vết thương phức tạp với nhiều mạch máu, tổn thương mạch máu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt nhạt do mất máu nhiều.
Ngay sau đó, bệnh nhân được nhóm phẫu thuật do bác sĩ Phùng Văn Hà (Khoa Chấn thương chỉnh hình) là phẫu thuật viên chính, tiến hành nối vi phẫu bàn tay bị đứt lìa bằng phương pháp nối vi phẫu động mạch gang tay sâu và gang tay nông, nối 3 tĩnh mạch, mu bàn tay…
Bác sĩ Hà cho biết sau hơn 9 tiếng làm việc, ê kíp phẫu thuật đã ráp nối các mạch máu dưới kính hiển vi thành công bàn tay của bệnh nhân.
Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Bác sĩ Thuận cho biết kiểm tra thấy động mạch vừa nối thông tốt, căng tròn, bàn tay hồng ấm, cho thấy bàn tay bệnh nhân đã sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.