Phẫu thuật lấy cây sắt dài 1,2 m đâm xuyên cổ bệnh nhân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
06/09/2018 14:06 GMT+7

Đang làm việc tại công trình xây dựng, nạn nhân bị cây sắt từ trên tầng cao của căn nhà rơi xuống trúng, đâm xuyên cổ.

Ngày 6.9, Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phẫu thuật thành công lấy cây sắt ra khỏi cổ của bệnh nhân.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, ông N.C (53 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đang cùng nhóm thợ thi công công trình xây dựng nhà trên địa bàn TP.Vũng Tàu thì bị cây sắt loại phi 8 mm, dài 1,2 m từ trên tầng lầu rơi xuống đâm xuyên cổ.
Ngay sau đó, ông C. được nhóm thợ xây dựng đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi đã cắt cây sắt sát trên cổ nạn nhân cho ngắn lại, sau đó tiến hành phẫu thuật lấy đoạn sắt ra khỏi cổ.
Một bác sĩ tham gia ca phẫu thuật cho biết: “Bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên thấu từ trước ra sau thành bên cổ, xuyên qua cơ ức đòn chủm, bên ngoài động mạch cảnh trong”.
Sau gần 30 phút phẫu thuật, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi đã đưa cây sắt ra khỏi cổ nạn nhân.
Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.