Phòng bạc tóc sớm

28/02/2012 03:33 GMT+7

Theo tôi thấy thì khi tóc bạc sớm, việc chữa trị là rất khó. Vậy xin hỏi có cách nào phòng tránh được tình trạng tóc bạc sớm hay không? (giangng@...)

Theo tôi thấy thì khi tóc bạc sớm, việc chữa trị là rất khó. Vậy xin hỏi có cách nào phòng tránh được tình trạng tóc bạc sớm hay không? (giangng@...)

Đúng là khi tóc đã bạc sớm thì việc làm cho tóc đen trở lại là điều không dễ, tùy thể trạng từng người. Bởi vậy, việc phòng ngừa bao giờ cũng là tốt hơn. Về y học cổ truyền, dân gian, có một số biện pháp phòng ngừa tóc bạc sớm bạn có thể tham khảo như: chế độ ăn cần đầy đủ những thực phẩm nhiều đạm (thịt, gia cầm, cá...); dùng các thực phẩm nhiều i ốt như rong biển, cá biển, cua, tôm...; thỉnh thoảng trong ngày dùng một muỗng mật ong ngâm gừng - khuấy đều hai muỗng bột gừng (hoặc bột rễ gừng) vào 200 ml mật ong nguyên chất rồi cho vào bình đậy nắp, giữ trong tủ lạnh để dùng; thỉnh thoảng thoa đều hỗn hợp gồm một muỗng nhỏ dầu dừa với nửa muỗng canh nước ép chanh tươi vào chân tóc rồi xoa bóp nhẹ da đầu.

Lương y Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.