Rối loạn ăn uống sẽ ảnh hưởng sinh sản

17/11/2011 16:09 GMT+7

(TNO) Phụ nữ mắc chứng rối loạn ăn uống như chán ăn hoặc ăn uống vô độ hãy cẩn thận vì chúng gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các chị em.

(TNO) Một nghiên cứu mới đây phát hiện rối loạn ăn uống như chán ăn hoặc ăn uống vô độ có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học London (Anh) sau khi khảo sát hơn 11.000 người, theo hãng tin BBC.

Các nhà khoa học nhận thấy, phụ nữ có tiền sử háu ăn hoặc biếng ăn mất hơn 6 tháng để thụ thai so với phụ nữ bình thường.

Cũng theo cuộc khảo sát, ở phụ nữ bị rối loạn ăn uống, khả năng nhờ đến các phương pháp điều trị vô sinh hoặc giúp thụ thai cao hơn gấp đôi so với phụ nữ khác.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.