Rụng tóc không liên quan với viêm da

07/12/2012 03:05 GMT+7

Tôi bị rụng tóc sau khi sinh em bé được 6 tháng, tóc rụng ở mức độ vừa phải. Giờ bé nhà tôi được 14 tháng rồi, khoảng 1 tháng gần đây tôi rụng tóc rất nhiều. Tôi đi khám thì được cho biết là đang bị rụng tóc toàn thể và viêm da cơ địa ở chân (xét nghiệm da đầu và chân đều không có nấm). Không biết hai bệnh này có liên quan nhau hay không? (huyenthng@...)

Tôi bị rụng tóc sau khi sinh em bé được 6 tháng, tóc rụng ở mức độ vừa phải. Giờ bé nhà tôi được 14 tháng rồi, khoảng 1 tháng gần đây tôi rụng tóc rất nhiều. Tôi đi khám thì được cho biết là đang bị rụng tóc toàn thể và viêm da cơ địa ở chân (xét nghiệm da đầu và chân đều không có nấm). Không biết hai bệnh này có liên quan nhau hay không? (huyenthng@...)

Giữa bệnh viêm da cơ địa và rụng tóc không có sự liên quan với nhau. Tình trạng rụng tóc của bạn có thể do nội tiết hoặc do những ảnh hưởng thể chất được cộng dồn sau giai đoạn “chín tháng mười ngày”, chuyển dạ, nuôi con... Bạn nên dùng thuốc theo toa bác sĩ, phải cần vài tháng tóc mới đỡ rụng và hồi phục.

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.