Sản xuất sụn nhân tạo nhờ máy in 3D

19/03/2016 05:07 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm khoa học Wood Wallenberg ở Thụy Điển đã phát triển một máy in 3D có khả năng tạo sụn.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm khoa học Wood Wallenberg ở Thụy Điển đã phát triển một máy in 3D có khả năng tạo sụn. 

Tai nhân tạo - Ảnh: ACSTai nhân tạo - Ảnh: ACS
Các máy in 3D sử dụng mực in chứa các tế bào của con người. Khi sụn ở tai, khớp, mũi bị tổn thương do bệnh hoặc chấn thương mà khó lành cần phải thay thế.
Những nỗ lực trước đây để tạo sụn qua mực sinh học đều không thành công, các sản phẩm nhanh chóng bị mất tính toàn vẹn cấu trúc của chúng. Với chất liệu mới này bao gồm polysaccharides, tảo nâu và sụn nhân, các tế bào tạo sụn đã giữ được cấu trúc của nó sau khi máy in 3D tạo hình mũi, khớp và tai.
Hãng tin UPI dẫn lời nhà nghiên cứu Paul Gatenholm cho biết việc cấy ghép sụn nhân tạo vào những con chuột đã thành công, bước kế tiếp là thêm các tế bào gốc trung mô từ tủy xương hứa hẹn chất liệu cho máy in 3D sẽ hoàn hảo hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.